Hoàng Văn (Lớp Tôma Thiện) wrote:
Xin chân thành cám ơn cô em Xuân Dung gởi bài hay.Nghe bài Tấu lạy Bà nhớ lại "Dốt xin hỏi":
Đức Chúa Trời cho Đức Bà lên trời
Ta hãy xin ơn chết lành trong tay Đức Mẹ chưa ai giải đáp Đức Bà và Đức Mẹ khác nhau chỗ nào?
Nhà em thấy bác Văn dọn cỗ hơn 4 tuần nay chả ai động chén, động bát cả thôi thì để em vào vọc niêu tôm tí cho vui.
Khi Đức Chúa Trời cho Mẹ Maria lên trời thì trên Thiên Quốc Mẹ không còn tước vị 'Mẹ Thiên Chúa' nữa, nên chúng ta tạm dùng 2 chữ Đức Bà để diễn tả Mẹ là người đàn Bà có Thánh đức cao trọng nhất trong các người phụ nữ được Chúa thưởng công trên nước trời. Còn tước vị Đức Mẹ, tức là người Mẹ có Thánh đức, chính là Mẹ của Chúa Giê-su khi Ngài mặc lấy thân phận con người để nhập thế, cho nên ở dưới thế trần chúng ta gọi 'Mẹ Ngôi Hai Thiên Chúa' cũng là Mẹ của nhân loại. Chúng ta xin Đức Mẹ bầu cử cùng Chúa cho chúng ta trong giờ sau hết trên cõi thế trần này mà thôi.